18 người chết vì kẹt xe hơn 20 tiếng ở Indonesia

Đình Đình, Theo Trí Thức Trẻ 18:31 06/07/2016

Cảnh sát huyện Brebes, đảo Java, Indonesia xác nhận 18 người đã thiệt mạng trong vụ tắc đường kéo dài tới 20 giờ đồng hồ trên cao tốc nối Jakarta và Tegal.

Vụ tắc đường xảy ra ở con đường phía đông huyện Brebes, nối thủ đô Jakarta với Tegal, theo Asia Corespondent đưa tin, vụ tắc đường kinh hoàng này kéo dài tới 20 giờ đồng hồ.

Ông Sri Gunadi Parwoko, giám đốc cơ quan Y tế Brebes cho biết có 12 người đã tử vong do kiệt sức và quá mệt mỏi, 5 người chết khi cố sang đường và một người tử vong chưa rõ nguyên nhân.

Theo Lensa Indonesia, những ngời tử vong vì kiệt sức đều mắc bệnh bẩm sinh liên quan tới hô hấp và tim, khiến họ dễ bị suy nhược do căng thẳng và nhiệt độ tăng cao.

18 người chết vì kẹt xe hơn 20 tiếng ở Indonesia - Ảnh 1.

Dòng xe nối đuôi trong vụ kẹt xe ở Brebes

Ông Sri cho biết, việc sơ cứu cho những nạn nhân vụ kẹt xe gặp khó khăn do xe cứu thương không thể vào được chỗ người bị nạn, thậm chí họ còn không biết ai đang kiệt sức và đột quỵ do đám đông kẹt xe quá hỗn loạn.

Nguyên nhân gây ra vụ tắc đường 20 giờ này là do quá nhiều người về quê để kịp đó lễ Eid Mubarak, ngày lễ kết thúc tháng Ramadan của người Hồi giáo.

Đoạn đường Đông Brebes từ trước tới nay vốn đã là cơn ác mộng đối với người dân Indonesia nói chung và Jakartan nói riêng, các vụ tắc đường, kẹt xe nghiêm trọng xảy ra rất thường xuyên. Hồi đầu tuần qua, tổng thống Indonesia, ông Joko Jokowi Widodo đã từng hứa sẽ giải quyết vấn đề này trong vòng 2 năm tới.