15h00 U23 Việt Nam - U23 Qatar: Điều kỳ diệu vẫn chưa kết thúc

Bảo Bảo, Theo Trí Thức Trẻ 00:06 23/01/2018

Giành vé bán kết giải U23 châu Á 2018 đã là kỳ tích lịch sử của U23 Việt Nam, nhưng thầy trò HLV Park Hang Seo vẫn muốn viết tiếp câu chuyện cổ tích thời hiện đại.

Trước trận bán kết gặp Qatar vào hôm nay, trang bóng đá nổi tiếng Fox Sports Asia nhận định: "Cả Đông Nam Á đứng sau cổ vũ Việt Nam trước thử thách sắp tới".

Trận U23 Việt Nam - U23 Qatar diễn ra vào 15h00 ngày 23/1. Trực tiếp trên Kenh14.vn.

Cả Đông Nam Á chứ không chỉ người hâm mộ Việt Nam sẽ theo dõi trận đấu diễn ra vào 15h00 chiều nay, với mong muốn các chiến binh áo đỏ có thể tiếp tục quật ngã một ông lớn khác của bóng đá châu lục.

Đông Nam Á được xem là vùng trũng của bóng đá châu Á, không thể cạnh tranh vị trí cao với các nền bóng đá mạnh như Nhật Bản, Hàn Quốc hay Iraq, Qatar và cả Australia. Nhưng trên hành trình vào đến trận bán kết, U23 Việt Nam đã trở thành hiện tượng, trở thành đệ tứ anh hào của giải. U23 Việt Nam đã khiến người hâm mộ châu Á phải nhìn đại diện Đông Nam Á bằng một con mắt khác, tôn trọng và dè chừng hơn.

15h00 U23 Việt Nam - U23 Qatar: Điều kỳ diệu vẫn chưa kết thúc - Ảnh 2.

Chờ bất ngờ từ HLV Park Hang Seo

Các chuyên gia đánh giá rất cao khả năng hoán đổi chiến thuật của HLV Park Hang Seo. U23 Việt Nam qua 4 trận vừa qua không hề chơi phòng ngự một cách đơn giản. Mà qua mỗi trận đấu, HLV người Hàn Quốc sẽ sử dụng một chiến thuật khác nhau, phù hợp đối phó với từng đối thủ. Như hai trận gặp Syria và Iraq, các cầu thủ phòng ngự theo tuyến, chủ động áp sát. Điều đó khiến đối thủ không thể thoải mái tạt bóng vào trong cho các cầu thủ cao to.

Ở trận tứ kết, sự di chuyển linh hoạt của Công Phượng và Quang Hải cũng khiến hàng phòng ngự Iraq dè chừng, không dám đẩy cao đội hình để tấn công.

15h00 U23 Việt Nam - U23 Qatar: Điều kỳ diệu vẫn chưa kết thúc - Ảnh 3.

Cầu thủ Việt Nam tập luyện ở sân Thường Châu. Ảnh: AFC.

"Tôi nhận thấy Iraq không phải đội chơi gây áp lực liên tục như các đối thủ Hàn Quốc hay Australia ở vòng bảng", HLV Park Hang Seo tiết lộ. "Họ vẫn luôn tấn công, nhưng phía sau ở cả 2 cánh đều lộ nhiều khoảng trống. Vì thế, tôi quyết định thay đổi chiến thuật, chơi tấn công chứ không chủ động phòng ngự. Tôi chỉ đạo các cầu thủ của mình đánh mạnh vào điểm yếu ở 2 cánh của Iraq, khai thác triệt để và các bạn cũng thấy, chúng tôi ghi 3 bàn".

Thế nên trước trận gặp Qatar vào hôm nay, người hâm mộ lại chờ đợi chiến lược gia xứ kim chi sẽ đưa ra "chiêu thức" nào. Có thể U23 Việt Nam sẽ lại chơi với 2 tiền đạo.

15h00 U23 Việt Nam - U23 Qatar: Điều kỳ diệu vẫn chưa kết thúc - Ảnh 4.

Qatar tập luyện trước trận bán kết. Ảnh: AFC.

Phá lối chơi Việt Nam

Cũng giống với người đồng nghiệp, HLV Felix Sanchez của U23 Qatar đã nghiên cứu kỹ lối chơi của Việt Nam qua 4 trận trên đất Trung Quốc vừa qua.

"Chúng tôi biết rõ Việt Nam sẽ thi đấu thế nào", Chiến lược gia người Tây Ban Nha nói. "Họ là một tập thể được tổ chức tốt, gồm nhiều cầu thủ tài năng. Nhưng Qatar sẽ chơi với phong cách thường thấy và khiến Việt Nam không thể chơi theo cách mà họ quen thuộc. Các cầu thủ sẽ tuân theo đúng chiến thuật, để khiến Việt Nam không thể bộc lộ điểm mạnh của họ".

Trong 4 đội vào bán kết, U23 Qatar là đội duy nhất toàn thắng cả 4 trận. Có trong tay đội ngũ tài năng, Qatar đặt mục tiêu sẽ vô địch giải.

15h00 U23 Việt Nam - U23 Qatar: Điều kỳ diệu vẫn chưa kết thúc - Ảnh 5.

U23 Qatar, có mạnh đến thế, chỉ khiến các cầu thủ Việt Nam tôn trọng chứ không hề sợ hãi. Bởi lẽ các học trò của HLV Park Hang Seo đã quen với áp lực từ những đội bóng hàng đầu châu lục.

Qatar chịu áp lực phải thắng nhiều hơn Việt Nam, những người vào trận với tâm lý hết sức thoải mái và tự tin. Bởi vì họ biết, phía sau lưng là hàng chục triệu người hâm mộ Việt Nam ủng hộ. Và còn đó hàng triệu khán giả Đông Nam Á đang mong chờ câu chuyện cổ tích được viết tiếp.

Ngay sau chiến tích vào bán kết, HLV Park Hang Seo tuyên bố điều kỳ diệu của U23 Việt Nam vẫn chưa kết thúc. Trước U23 Qatar, những chiến binh áo đỏ sẽ thêm một lần nữa tạo nên cơn địa chấn?