14 hiểu lầm về cơ thể người phổ biến nhất mà hàng tỉ người vẫn tin sái cổ

Vyka, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 24/08/2016

Tay mọc mụn cóc nếu chạm vào con cóc, móng tay vẫn sẽ dài ra sau khi chết... là những sự hiểu lầm tai hại mà không ít người vẫn cố tin.

Chúng ta biết rằng, khoa học luôn đưa ra những lời giải hợp lý, giúp giải thích rất nhiều hiện tượng bí ẩn trong cuộc sống từ xưa tới nay.

Tuy nhiên, có không ít những lời tuyên bố về khoa học không thật sự chính xác nhưng lại được nhiều người tin vào.

Hãy cùng điểm lại những sự nhầm lẫn tai hại đến kinh hoàng về cơ thể người. Bạn hãy rê chuột sang bên phải hình để tìm sự thật nhé!

Sau khi chết, glucose không còn được sản xuất và những gì phụ thuộc vào glucose như tóc và móng sẽ không có khả năng tiếp tục phát triển nữa. Thế nhưng về mặt thị giác, người ta vẫn có cảm tưởng tóc và móng tay của người chết dài ra thật.

Đó là bởi sau khi chết, cơ thể người sẽ mất nước và khô dần. Hệ quả là da sẽ co lại, để lộ ra phần móng và tóc trước kia vốn nằm ẩn dưới da. Vì thế mà khi nhìn vào, ta sẽ tưởng là chúng mọc dài hơn mà thôi.


Chạm tay vào ếch, cóc sẽ không khiến tay bạn bị mụn cóc nhưng bắt tay với người bị mụn cóc thì hoàn toàn có thể. Bởi mụn cóc, các u nhú, cục sần cứng nhô trên da, màu xám… chỉ xuất hiện ở người mà thôi.


Màng trinh phụ nữ là 1 màng mỏng nằm cách âm đạo phụ nữ từ 2-3 cm, màu hồng nhạt. Các hoạt động mạnh như quan hệ tình dục, hay dùng tampon có thể khiến màng trinh bị rách.


Việc bẻ ngón tay nó không hề có liên quan đến việc chẩn đoán và điều trị bệnh viêm khớp. Những yếu tố nguy cơ của viêm khớp là tuổi, tiền sử gia đình, và những biến cố xảy ra với bàn tay của người bệnh từ trước đây, ví dụ như tai nạn hoặc làm những công việc nặng nhọc...


Trên thực tế, đầu chiếm 10% diện tích trên bề mặt cơ thể và tỏa nhiệt tương đương với các phần khác trên cơ thể. Tuy nhiên, phần nhiệt lượng cơ thể thất thoát qua phần đầu sẽ được giữ lại nếu cơ thể được che chắn cẩn thận.


Màu sắc của nước mũi không thể chỉ ra việc bạn bị nhiễm vi khuẩn hay virus. Bởi nước trong nước mũi có chứa nhiều tế bào hạt màu xanh, khi hệ thống miễn dịch phát hiện ra sự xâm nhập của vi khuẩn sẽ tiết ra tế bào hạt để kháng lại chúng.

Nước mũi chảy ra có màu vàng, biểu hiện rằng bệnh đã nặng thêm, có thể chuyển sang giai đoạn mạn tính. Tuy nhiên, khi bị chảy nước mũi có nghĩa là sức khỏe của bạn đang không tốt, hãy đi khám bác sĩ đi nhé!


Thật ra máu không bao giờ có màu xanh. Màu của máu nhiều oxy là đỏ tươi còn màu của máu chứa ít oxy lại là màu đỏ sẫm.

Các sắc tố trong da hấp thụ và phản xạ các sóng ánh sáng khác nhau nên tùy màu da mỗi người mà mạch máu trông có thể có màu xanh dương, xanh lá. Và đó là lý do khiến bạn nhầm máu có màu xanh.


Thị giác, khứu giác, vị giác, thính giác, xúc giác... chỉ là điểm khởi đầu.

Bạn đừng quên cảm giác của sự cân bằng, nhiệt độ và thời gian nữa nhé! Bên cạnh đó, nhiều nghiên cứu đã chỉ ra sự tồn tại của proprioception - cơ quan tự cảm hay nociception - cơ quan thụ cảm về nỗi đau.


Trước kia vào những năm 1960, việc ngồi gần TV có thể gây hại, không chỉ cho mắt mà còn đối với sức khỏe. Đó là vì TV thời đó có thể phát ra tia X nồng độ gấp 10 đến 100.000 lần so với mức cho phép. Nhưng "thời thế đổi thay", ngồi gần TV đã không còn nguy hiểm như thời xưa nữa.

Tuy nhiên ngồi gần TV quá lâu sẽ gây đau đầu và mỏi mắt, nhất là khi xem trong tư thế nằm hoặc xem trong điều kiện ánh sáng không phù hợp. Do đó tốt nhất hãy giữ khoảng cách để tránh những tác dụng phụ không mong muốn.


Có ý kiến cho rằng khả năng liên kết các tế bào thần kinh chỉ diễn ra từ thời kỳ hình thành phôi thai đến tuổi dậy thì, và ở tuổi trưởng thành, não bộ sẽ mất khả năng này.

Điều này đã được chứng minh là sai. Những nghiên cứu trên chuột trưởng thành cho thấy vẫn có sự hình thành liên kết thần kinh, và sự tái thiết lập cấu trúc và chức năng của não cũng xuất hiện ở độ tuổi này.   


Khi nuốt phải, bã kẹo cao su cũng sẽ đi qua hệ tiêu hóa giống như tất cả mọi loại thực phẩm khác. Các chất tiết ra từ cơ thể có thể ngay lập tức phá vỡ một số thành phần của kẹo cao su, chẳng hạn như chất làm ngọt và chất chiết xuất từ dầu, nhưng với chất bảo quản hay chất đàn hồi trong đó thì phải mất một vài ngày. Nhưng cho dù là bao lâu thì cuối cùng, nó cũng sẽ biến mất.


Theo các nhà nghiên cứu, cà phê không trực tiếp làm chậm sự phát triển chiều cao của bạn. Tuy nhiên, cà phê sẽ khiến chúng ta mất ngủ. 

Bạn biết rằng, ngủ đúng giờ và lành mạnh đóng một vai trò quan trọng trong việc phát triển chiều cao tối đa mà bạn đang hướng tới. Thanh thiếu niên và trẻ em cần phải ngủ đủ 8-11h mỗi ngày, do đó cà phê có thể kìm hãm sự phát triển, khiến bạn trở nên thấp bé.


Nhiều người cho rằng, ăn no sẽ khiến máu dồn về các cơ quan tiêu hóa làm việc, không đủ máu nuôi dưỡng cơ bắp nên khiến bạn dễ bị chuột rút. Trong thực tế, chưa có nguồn tài liệu nào chỉ ra việc chuột rút xảy ra thường xuyên khi bơi là do dạ dày bạn đầy thức ăn cả. Nếu bị chuột rút, hãy cố gắng thả lỏng cơ thể, để cơn chuột rút có thể sớm qua đi.

Tuy nhiên, nếu đã ăn no, bạn cũng không nên bơi ngay mà nghỉ ngơi khoảng 30 - 45 phút để tránh cảm giác ì ạch, khó chịu, uể oải khi bơi… 


Đồng ý là trong cà rốt có chứa beta carotene - một tiền chất của vitamin A, có tác dụng giúp đôi mắt khỏe và điều tiết tốt hơn.

Nhưng nếu vấn đề về thị lực của bạn không liên quan tới sự thiếu hụt vitamin A thì ăn nhiều cà rốt hơn cũng... chẳng để làm gì. Hơn nữa, vì beta carotene có sắc tố khá mạnh, nên nếu ăn quá nhiều cà rốt thì da của bạn còn có nguy cơ vàng đi.

Nguồn: TechInsider