"13 Reasons Why": Những lí do nên và không nên có mùa tiếp theo

Ngọc King, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 01/05/2017

Bộ phim "13 Reasons Why" xoay quanh vấn nạn bắt nạt học đường đang trở thành chủ đề nóng của xã hội, nhưng liệu có nên viết tiếp câu chuyện bi thảm của Hannah Baker?

Khi 13 Reasons Why được ra mắt trên Netflix, series truyền hình đã tạo nên một cơn chấn động khi xoay quanh một vấn đề nhức nhối trong xã hội nước Mỹ nói riêng và trên toàn thế giới nói chung: vấn nạn bắt nạt học đường dẫn đến trầm cảm và tự tử ở thanh thiếu niên. Trong khi một số khán giả ủng hộ việc viết tiếp phần hai của câu chuyện, thì ý kiến này vấp phải sự phản đối của số khác. Dưới đây là những luồng ý kiến trái chiều của việc nên hay không sản xuất mùa tiếp theo cho 13 Reasons Why.

13 Reasons Why: Những lí do nên và không nên có mùa tiếp theo - Ảnh 1.

Dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Jay Asher năm 2007, 13 Reasons Why là 13 tập phim tương ứng với 13 cuốn băng mà nữ sinh Hannah Baker để lại trước khi tự tử, vạch mặt tội lỗi của những người đã đẩy cô vào tình thế không thể cứu vãn.

Nếu như để ý, có thể thấy hai tập cuối của series được nhà sản xuất gần như "nhồi nhét" rất nhiều chi tiết từ việc Bryce (Justin Prentice) sẽ bị truy tố, Alex (Miles Heizer) thì đang nguy kịch do tự bắn vào đầu, Tyler (Devin Druid) sở hữu vũ khí và những gì cha mẹ của Hannah sẽ làm khi họ đã có trong tay 13 cuốn băng. Những sự kiện này hoàn toàn có thể được sử dụng làm bàn đạp để các nhà sản xuất mở đầu cho phần thứ hai.

13 Reasons Why: Những lí do nên và không nên có mùa tiếp theo - Ảnh 2.

Một mặt, người hâm mộ khao khát được tìm hiểu điều gì xảy ra sau đó. Liệu cái chết của Hannah có được đem ra trước ánh sáng, hay những người góp phần tạo nên bi kịch có phải đối mặt với cái án thích đáng mà họ phải nhận? Phần phim tiếp theo nếu có sẽ có thể giải thích tường tận cho người xem về những câu hỏi này.

Mặt khác, trường hợp của Hannah là một mảnh ghép trong bức tranh về các vấn nạn mà trẻ vị thành niên phải đối mặt trong nhà trường. Nếu như 13 Reasons Why có thêm những câu chuyện tiếp nối, kể cả khi đó là những cái nhìn gai góc và trực diện như sử dụng chất kích thích, giết người khủng bố… thì thậm chí thông điệp mà series này truyền tải sẽ còn lớn hơn nhiều.

13 Reasons Why: Những lí do nên và không nên có mùa tiếp theo - Ảnh 3.

Những series như The Leftovers của đài HBO hay The Man in the High Castle của Amazon đều tiếp tục làm tiếp mùa sau, ngay cả khi các sự kiện xảy ra trong sách đã kết thúc ở mùa 1. Cả hai series truyền hình này đều có được nhận xét tích cực từ phía khán giả kể cả phần dựa theo nguyên tác lẫn phần phát triển thêm.

13 Reasons Why có được lượng người xem đông đảo và đánh giá rất khả quan (phim nhận được 92% chứng nhận "tươi" trên trang Rotten Tomatoes). Xét trên thực tế thị trường phim truyền hình đất chật người đông, cạnh tranh nhiều như ngày nay thì việc làm tiếp series là nên nếu tính đến vấn đề thương mại.

13 Reasons Why: Những lí do nên và không nên có mùa tiếp theo - Ảnh 4.

Tuy nhiên, câu chuyện của Hannah đến tập thứ 13 đã gần như được khép lại. Chúng ta đã nghe toàn bộ các cuốn băng, biết hoặc đoán được chuyện gì sẽ xảy ra với các nhân vật và mong muốn của cô gái xấu số đã gần như được toại nguyện. Nếu giả dụ có mùa thứ hai, thì chắc chắn đây sẽ phải là một câu chuyện hoàn toàn khác và đủ xuất sắc để tiếp tục duy trì sự hài lòng cho khán giả. Trong khi đó, nhìn lại tuyến nhân vật cũ xem ra không ai có đủ chiều sâu để có thể phát triển nguyên cả một mùa phim. Ngay cả sự kiện Alex tự tử cũng sẽ cần phải đầu tư rất nhiều để khiến nó trở thành một nội dung "ăn điểm".

Kể cả khi đó, thì các hiện thực đều xem ra quá đen tối và nặng nề. Quá nhiều chuyện đời tối tăm sẽ cho người xem cảm giác không phải họ đang xem một series kịch tính, mà là một show truyền hình trầm cảm khiến người xem u uất. Bryce đã thú tội, thì người ta hoàn toàn hiểu điều gì sẽ xảy ra sau đó. Một vụ kiện tụng giằng dai sẽ biến 13 Reasons Why mùa 2 trở thành show truyền hình về pháp luật mất thôi.

13 Reasons Why: Những lí do nên và không nên có mùa tiếp theo - Ảnh 5.

Rất nhiều trường học tại Canada cũng như các bậc phụ huynh trên thế giới không hề muốn con cái mình thảo luận về 13 Reasons Why hoặc xem nó. Thực tế là nhiều thanh thiếu niên đang coi series truyền hình này như một công cụ giáo dục về tự tử và bạo lực học đường, trong khi theo nhiều chuyên gia tâm lý, đây chỉ nên xem như một bộ phim truyền hình giải trí mang tính tham khảo.

13 Reasons Why, sau cái chết của Hannah, người ta chứng kiến một số nhân vật đã gần như bước đến giới hạn của bản thân, một số đã hoàn toàn không bao giờ có thể trở về cuộc sống bình thường như trước, số khác phải trả cái giá mà chúng chưa bao giờ ngờ tới. Như thế là quá đủ. Quan trọng hơn, phần tiếp theo của bộ phim sẽ làm lu mờ thông điệp mà Hannah muốn gửi gắm. Trừ khi phần hai sẽ nói về một viễn cảnh không có bắt nạt học đường và môi trường học tập hoàn toàn hạnh phúc. Nhưng như thế thì còn gọi gì là series chính kịch nữa?