11 thống kê khiến những người ghét số liệu cũng phải cảm thấy thú vị: Số cây trên mặt đất còn nhiều hơn sao trời

Phương Giấy Spiderum, Theo Helino 19:04 04/04/2018

Nhiều người cực kì mất kiên nhẫn với những thống kê khô khan. Nhưng hẳn họ sẽ thấy thú vị với những số liệu dưới đây, những con số tiết lộ nhiều điều về thế giới quanh ta, chẳng hạn như cứ mỗi ngày, 1.700 người ở Hoa Kỳ lại trở thành triệu phú.

1. Bangladesh có dân số đông hơn Nga

11 thống kê khiến những người ghét số liệu cũng phải cảm thấy thú vị: Số cây trên mặt đất còn nhiều hơn sao trời - Ảnh 1.

Không phải cứ nước càng lớn thì dân số càng hùng hậu.

Theo số liệu thống kê mới nhất, đất nước Bangladesh nhỏ bé hiện có dân số khoảng 165,9 triệu người, nhiều hơn dân số Nga khoảng 20 triệu người. Trong khi đó, diện tích Bangladesh lại quá khiêm tốn, nhỏ hơn 116.000 lần so với nước Nga rộng lớn. Thì ra, không phải cứ nước càng lớn thì dân số càng hùng hậu.

2. Số vì sao trên trời không thể sánh bằng số cây trên mặt đất

11 thống kê khiến những người ghét số liệu cũng phải cảm thấy thú vị: Số cây trên mặt đất còn nhiều hơn sao trời - Ảnh 2.

Thay vì nói "nhiều như sao trên trời", hãy nói "nhiều như cây trong rừng"

Bấy lâu nay người ta vẫn quen ví von điều gì đó "nhiều như sao trên trời". Tất nhiên, cách so sánh này hoàn toàn là cảm tính, vì nếu cân đo đong đếm kĩ lưỡng, người ta mới vỡ lẽ rằng, dải Ngân Hà chỉ có khoảng 400 tỉ vì tinh tú. Con số này còn khiêm tốn gấp nhiều lần so với… cây cối trên trái đất – 3.000 tỉ cây.

3. Trẻ em ở Đức chiếm tỷ lệ thấp nhất thế giới

11 thống kê khiến những người ghét số liệu cũng phải cảm thấy thú vị: Số cây trên mặt đất còn nhiều hơn sao trời - Ảnh 3.

Trẻ em là thành phần dân số vô cùng quan trọng.

Trẻ em từ 0 đến 14 tuổi chỉ chiếm 12% dân số Đức, trong khi ở Kenya, số trẻ cùng độ tuổi chiếm 40% dân số. Dù chính phủ Đức đã liên tục chi tiền mong "sản xuất" ra nhiều trẻ em, tức tăng trợ cấp sinh đẻ, nhưng tình hình cũng không cải thiện là bao. Thực trạng thiếu vắng trẻ em đang là nỗi niềm chung của các nước phát triển.

4. Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa còn được biết đến với tên "Cộng hòa Vàng"

11 thống kê khiến những người ghét số liệu cũng phải cảm thấy thú vị: Số cây trên mặt đất còn nhiều hơn sao trời - Ảnh 4.

Trung Quốc được mệnh danh là kho vàng của thế giới.

Trung Quốc là quốc gia sở hữu nhiều vàng nhất hành tinh. Theo ước tính, khoảng 440 tấn vàng được khai thác mỗi năm tại đây. Người Trung Quốc cũng nổi tiếng là cực kì ưa chuộng thứ kim loại quý hiếm và sang trọng này. Không chỉ phục vụ nhu cầu trong nước, lượng vàng khổng lồ trên còn dùng để xuất khẩu đi nhiều quốc gia khác.

5. Bạn sẽ đi bộ 4,5 lần vòng quanh trái đất trong suốt cuộc đời mình

11 thống kê khiến những người ghét số liệu cũng phải cảm thấy thú vị: Số cây trên mặt đất còn nhiều hơn sao trời - Ảnh 5.

Đi vòng quanh trái đất không hề phi thường, chỉ cần bạn duy trì thói quen đi bộ hằng ngày.

Trung bình một người đi bộ 7.500 bước mỗi ngày, và giả sử họ thọ đến 80 tuổi. Bằng dữ liệu này, các nhà khoa học đã tính toán ra rằng, một người có thể đi bộ 180.000 km trong suốt cuộc đời họ, tức là 4,5 lần xung quanh vòng xích đạo. Thì ra đi vòng quanh trái đất cũng không phải là điều quá phi thường!

6. Người Mỹ xem TV 4 giờ mỗi ngày

11 thống kê khiến những người ghét số liệu cũng phải cảm thấy thú vị: Số cây trên mặt đất còn nhiều hơn sao trời - Ảnh 6.

Người Mỹ nghiện TV vào hàng "trầm trọng" nhất thế giới

Mỗi ngày, người Mỹ dành khoảng 1/5 quỹ thời gian của mình (270 phút) ngồi trước màn hình TV. Theo sau là người Ba Lan, với 264 phút xem TV hằng ngày. Trong đó, người già trên 65 tuổi là đối tượng "rảnh rỗi" nhất nên thường dành khoảng 48,9 giờ mỗi tuần trước máy thu hình. Trẻ em, vốn bị xem là những con nghiện TV, lại chỉ xem truyền hình 25,8 giờ mỗi tuần.

7. Thứ bảy là ngày có ít trẻ em chào đời

11 thống kê khiến những người ghét số liệu cũng phải cảm thấy thú vị: Số cây trên mặt đất còn nhiều hơn sao trời - Ảnh 7.

Các thiên thần nhỏ ưa thích ghé đến cuộc đời vào một số ngày nhất định trong tuần.

Một nghiên thú vị của các nhà khoa học là họ thống kê xem ngày nào trong tuần có nhiều trẻ em sinh ra nhất. Thứ năm xứng đáng được tôn vinh là ngày trẻ em với 12,8% các thiên thần nhỏ chào đời, tiếp đến là thứ hai với 11%. Ngược lại, các cô cậu nhóc có vẻ không yêu thích ngày thứ bảy, vì chỉ 10% số trẻ cất tiếng khóc chào đời vào ngày này.

8. 90% số thư ta nhận được là thư rác

11 thống kê khiến những người ghét số liệu cũng phải cảm thấy thú vị: Số cây trên mặt đất còn nhiều hơn sao trời - Ảnh 8.

Hòm thư lúc nào cũng đầy, nhưng thật ra lại không có gì quan trọng

Với số lượng ngày càng dồn dập và mánh khóe ngày càng tinh vi, những ông trùm tiếp thị đang tấn công quyết liệt hòm thư điện tử của khách hàng. Trong đó, Mỹ đứng đầu với 12,43% lượng thư rác trên toàn thế giới.

9. Những bà mẹ Đan Mạch tham công tiếc việc nhất thế giới

11 thống kê khiến những người ghét số liệu cũng phải cảm thấy thú vị: Số cây trên mặt đất còn nhiều hơn sao trời - Ảnh 9.

Những bà mẹ Đan Mạch là mẫu người phụ nữ hiện đại điển hình.

Theo thống kê, 82% những bà mẹ Đan Mạch ngoài việc nội trợ, chăm sóc gia đình, vẫn có công việc ổn định bên ngoài. Theo sau là Thụy Điển, Hà Lan, Slovenia với những người phụ nữ chăm chỉ không kém. Hy Lạp đứng ở vị trí cuối cùng – chỉ có dưới 50% phụ nữ có gia đình vẫn đi làm bên ngoài.

10. Cứ mỗi giây, McDonald's bán ra 75 chiếc bánh mì kẹp thịt

11 thống kê khiến những người ghét số liệu cũng phải cảm thấy thú vị: Số cây trên mặt đất còn nhiều hơn sao trời - Ảnh 10.

Ngoài thể hiện mức doanh số khủng của hãng này, con số còn cho thấy lượng thức ăn nhanh khổng lồ chúng ta đang tiêu thụ.

McDonald's, một trong những ông trùm thức ăn nhanh trên thế giới, bán ra khoảng 75 chiếc bánh mì kẹp thịt trong 1 giây. Họ thậm chí còn xây dựng một trang web đặc biệt giúp bạn theo dõi có bao nhiêu phần ăn đã được bán và bao nhiêu khách hàng đã được phục vụ.

11. Tại Mỹ, mỗi ngày có 1.700 người trở thành triệu phú

11 thống kê khiến những người ghét số liệu cũng phải cảm thấy thú vị: Số cây trên mặt đất còn nhiều hơn sao trời - Ảnh 11.

Dường như cả thế giới này sắp trở thành đại gia, ngoại trừ bạn.

Thế giới này có nhiều triệu phú hơn bạn nghĩ. Tại Mỹ, mỗi ngày lại có thêm 1.700 người trở thành triệu phú. Theo thống kê, quốc gia này có hơn 8 triệu gia đình có thu nhập hằng năm hơn 1 triệu USD, con số này chưa bao gồm bất động sản và đá quý.

Nguồn: Bringside

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày