11 cặp từ Tiếng Anh tưởng không sai mà thực tế thì sai không tưởng: Cặp số 4, 8 rất dễ nhầm!

Lê Huy, Theo Helino 13:34 30/09/2019

Đôi khi chúng ta sẽ cảm thấy lúng túng hay gặp phải khó khăn khi phân biệt cũng như sử dụng một số cặp từ Tiếng Anh này.

Trong thực tế sử dụng tiếng Anh, có đôi lúc chúng ta không tránh khỏi sẽ gặp phải hay cần sử dụng một số từ nhưng lại bị "đứng hình" mất vài giây bởi không biết cách phân biệt, dùng chúng trong ngữ cảnh nào. Điều cần lưu ý là có những cặp từ bạn vẫn thường tưởng là giống nghĩa nhau nhưng thật ra thì chúng lại là "một trời – một vực" hay thâm chí chỉ cần viết thiếu một chữ cái trong từ sẽ biến từ bạn muốn dùng biến thành một từ hoàn toàn xa lạ khác! Dưới đây là 11 cặp từ thường được dùng sai mà trang Brightside đã tổng hợp:

1. Epilation vs depilation

11 cặp từ Tiếng Anh tưởng không sai mà thực tế thì sai không tưởng: Cặp số 4, 8 rất thường nhầm! - Ảnh 1.

Từ epilation có nghĩa là việc nhổ lông, tóc không mong muốn tận gốc với dụng cụ thường dùng là nhiếp. Còn depilation chỉ hành động cạo, tỉa lông trên bề mặt da.

2. Farther vs further

11 cặp từ Tiếng Anh tưởng không sai mà thực tế thì sai không tưởng: Cặp số 4, 8 rất thường nhầm! - Ảnh 2.

Farther được dùng khi chúng ta muốn nói về khoảng cách vật lý ví dụ "This is farther from that". Còn từ further thường dùng để chỉ về khoảng cách trừu tượng, có nghĩa là thêm nữa hay nhiều hơn nữa, ví dụ như: "If you complain further, I’m going to stop this conversation and never return to it again."

3. Flammable vs inflammable

11 cặp từ Tiếng Anh tưởng không sai mà thực tế thì sai không tưởng: Cặp số 4, 8 rất thường nhầm! - Ảnh 3.

Hai từ này đều mang nghĩa là có khả năng bốc cháy, dễ cháy.

4. Affect vs effect

11 cặp từ Tiếng Anh tưởng không sai mà thực tế thì sai không tưởng: Cặp số 4, 8 rất thường nhầm! - Ảnh 4.

Affect thường là động từ có nghĩa là làm ảnh hưởng hay thay đổi thứ gì đó còn effect thường lại là danh từ chỉ kết quả của sự ảnh hưởng hay thay đổi.

5. Emoticon vs emoji

11 cặp từ Tiếng Anh tưởng không sai mà thực tế thì sai không tưởng: Cặp số 4, 8 rất thường nhầm! - Ảnh 5.

Từ emoticon chỉ việc bạn sử dụng các ký tự như dấu chấm câu, số, chữ cái,... để biểu đạt tâm trạng hay cảm xúc của mình. Trong khi emoji lại chỉ những biểu tượng cảm xúc được thiết kế đồ họa với nhiều chủ đề như: khuôn mặt người, những vật thể thông thường, địa điểm, các hình thái thời tiết, động vật,...

6. Famous vs infamous

11 cặp từ Tiếng Anh tưởng không sai mà thực tế thì sai không tưởng: Cặp số 4, 8 rất thường nhầm! - Ảnh 6.

Từ famous có nghĩa chỉ những người nổi tiếng với hành động vĩ đại hay những anh hùng nhưng từ infamous lại dùng để nói về sự "nổi tiếng với nguyên do tiêu cực" như những kẻ cướp ngân hàng hay những tên tội phạm.

7. Poisonous vs venomous

11 cặp từ Tiếng Anh tưởng không sai mà thực tế thì sai không tưởng: Cặp số 4, 8 rất thường nhầm! - Ảnh 7.

Từ poisonous chỉ thứ gì đó có độc mà ta ăn phải còn venomous cũng chỉ thứ gì đó có độc nhưng lại cắn ta.

8. Torturous vs tortuous

11 cặp từ Tiếng Anh tưởng không sai mà thực tế thì sai không tưởng: Cặp số 4, 8 rất thường nhầm! - Ảnh 8.

Torturous có nghĩa là thứ gì đó khiến bạn cảm thấy tồi tệ, đau khổ hay tổn thương. Còn Tortuous lại mang nghĩa là đầy ngoằn ngoèo, khúc khuỷu, quanh co, chúng ta có thể dùng từ này khi nói về thứ gì đó quá dài và phức tạp.

9. Bemused vs amused

11 cặp từ Tiếng Anh tưởng không sai mà thực tế thì sai không tưởng: Cặp số 4, 8 rất thường nhầm! - Ảnh 9.

Nhiều người thường nhầm nghĩa của bemused cũng tương tự như từ amused nhưng thực ra từ bemused lại mang nghĩa là lúng túng, hoang mang hay bối rối vì thế nếu muốn nói tận hưởng thời gian thoải mái hãy dùng amused.

10. Emigrate vs immigrate

11 cặp từ Tiếng Anh tưởng không sai mà thực tế thì sai không tưởng: Cặp số 4, 8 rất thường nhầm! - Ảnh 10.

Emigrate là di cư, chỉ việc bạn rời khỏi đất nước của bạn để sinh sống vĩnh viễn ở một nơi khác. Ngược lại, immigrate là nhập cư, chỉ hành động chuyển đến một quốc gia khác để định cư vĩnh viễn ở đó.

11. Nauseous vs nauseated

11 cặp từ Tiếng Anh tưởng không sai mà thực tế thì sai không tưởng: Cặp số 4, 8 rất thường nhầm! - Ảnh 11.

Từ nauseous không có nghĩa là trạng thái bụng không ổn mà nó được dùng để nói về thứ gì đó có mùi, hư hoặc thối. Còn nếu bạn muốn diễn tả sự buồn nôn hãy dùng từ nauseated.

11 cặp từ Tiếng Anh tưởng không sai mà thực tế thì sai không tưởng: Cặp số 4, 8 rất thường nhầm! - Ảnh 12.

(Theo Brightside)