10 mỹ nam hứa hẹn tỏa sáng ở Olympics mùa Đông Hàn Quốc 2018

Bảo Bảo, Theo Trí Thức Trẻ 15:33 08/02/2018

Hàn Quốc đang rộn ràng chuẩn bị tổ chức Thế vận hội mùa Đông Pyeongchang 2018.

10 mỹ nam hứa hẹn tỏa sáng ở Olympics mùa Đông Hàn Quốc 2018 - Ảnh 1.

Vào ngày mai, 9/2, Olympics mùa Đông 2018 sẽ chính thức diễn ra ở Pyeongchang. Thể thao Hàn Quốc tập trung mọi nguồn lực để Thế vận hội diễn ra thành công, khi huy động một lực lượng lớn những idol, diễn viên nổi tiếng quảng bá cho Thế vận hội. Olympics mùa Đông có hơn 15 môn thể thao, tất cả đều diễn ra trên sân băng hoặc tuyết. Trước khi giải khởi tranh, cùng điểm qua 10 VĐV nam thu hút nhất sẽ góp mặt ở Hàn Quốc năm nay.

10 mỹ nam hứa hẹn tỏa sáng ở Olympics mùa Đông Hàn Quốc 2018 - Ảnh 2.

Alex Pietrangelo là VĐV khúc côn cầu trên băng của Canada. VĐV sinh năm 1990 này là đội trưởng của CLB St. Louis Blues chơi ở giải đấu chuyên nghiệp quốc gia Canada. 4 năm trước, Alex cũng góp mặt trong đội tuyển khúc côn cầu trên băng của Canada và giành HC vàng tại Olympics mùa Đông Sochi 2014.

10 mỹ nam hứa hẹn tỏa sáng ở Olympics mùa Đông Hàn Quốc 2018 - Ảnh 3.

Nathan Chen năm nay mới 18 tuổi. Anh mang quốc tịch Mỹ và thi đấu ở nội dung trượt băng. Dù còn rất trẻ nhưng Nathan là hy vọng vàng của thể thao Mỹ tại Thế vận hội năm nay. Nathan đã giành HC vàng ở giải Grand Prix Final và ngôi cao nhất giải Four Continents Championships. Anh còn là VĐV duy nhất có thể trình diễn với 5 tư thế nhảy khác nhau của trượt băng.

10 mỹ nam hứa hẹn tỏa sáng ở Olympics mùa Đông Hàn Quốc 2018 - Ảnh 4.

Mark McMorris sinh năm 1993, là VĐV tài năng môn trượt ván tuyết người Canada. Anh đã nổi tiếng từ rất lâu, khi tranh tài ở giải các môn thể thao mạo hiểm mùa đông Winter X Games. Mark giành HC vàng ở Winter X Games năm 2012, 2013, 2015, 2017. Ở Olympics Sochi 4 năm trước, Mark giành HC đồng. Anh có hơn 600.000 người theo dõi trên Instagram.

10 mỹ nam hứa hẹn tỏa sáng ở Olympics mùa Đông Hàn Quốc 2018 - Ảnh 5.

Patrick Chan là VĐV trượt băng điển trai người Canada. Đây sẽ là kỳ Olympics cuối cùng VĐV 28 tuổi này tham dự và anh muốn kết thúc với vị trí cao nhất. Tại Olympics Sochi 4 năm trước, Chan giành HC bạc. Anh từng giành 3 HC vàng giải vô địch thế giới từ năm 2011 đến 2013.

10 mỹ nam hứa hẹn tỏa sáng ở Olympics mùa Đông Hàn Quốc 2018 - Ảnh 6.

Kevin Rolland là VĐV trượt tuyết ở nội dung tự do. Mỹ nam người Pháp có niềm đam mê lớn với các môn thể thao mạo hiểm. Anh từng giành HC đồng ở Sochi 2014 và nhiều HC vàng ở giải Winter X Games.

10 mỹ nam hứa hẹn tỏa sáng ở Olympics mùa Đông Hàn Quốc 2018 - Ảnh 7.

Chỉ một nụ cười tỏa nắng của chàng trai Thụy Điển cũng khiến bao fan nữ đổ gục. Sven Thorgren có hơn 100.000 follow trên Instagram. Anh là VĐV trượt ván tuyết, sinh năm 1994. HC vàng ở Winter X Games 2017 giúp Sven tự tin sẽ có thành tích cao ở Olympics mùa Đông năm nay.

10 mỹ nam hứa hẹn tỏa sáng ở Olympics mùa Đông Hàn Quốc 2018 - Ảnh 8.

Axel Jungk thi đấu ở nội dung trượt băng nằm sấp (skeleton). VĐV người Đức này trong giải vô địch châu Âu hồi đầu năm đã giành HC bạc.

10 mỹ nam hứa hẹn tỏa sáng ở Olympics mùa Đông Hàn Quốc 2018 - Ảnh 9.

Kamil Stoch là tài năng đình đám người Ba Lan. Ở Olympics 4 năm trước, VĐV 30 tuổi này đã giành cả 2 HC vàng ở môn trượt tuyết, đều là các nội dung cá nhân. Stoch là tên tuổi lớn của làng trượt tuyết thế giới, có được thành tích nổi trội nhất lịch sử.

10 mỹ nam hứa hẹn tỏa sáng ở Olympics mùa Đông Hàn Quốc 2018 - Ảnh 10.

Alex Shibutani mang dòng máu Nhật Bản nhưng sinh ra ở Mỹ và nay thi đấu cho đội tuyển Mỹ nội dung khiêu vũ trên băng. Bạn diễn của anh chính là người em gái Maia. Thành tích cao nhất của hai anh em là chiếc HC bạc ở giải vô địch thế giới 2016.

10 mỹ nam hứa hẹn tỏa sáng ở Olympics mùa Đông Hàn Quốc 2018 - Ảnh 11.

Yuzuru Hanyu khi lên sân thi đấu có thần thái rất đặc biệt, được ví như nhân vật trong truyện tranh Nhật Bản. Những động tác dứt khoát và thần thái tuyệt vời đã giúp Yazuru giành HC vàng ở Olympics mùa Đông 4 năm trước cùng rất nhiều giải thưởng danh giá khác.

10 mỹ nam hứa hẹn tỏa sáng ở Olympics mùa Đông Hàn Quốc 2018 - Ảnh 12.

VĐV sinh năm 1994 này là của hiếm của thể thao Nhật Bản.