10 "kịch sĩ" thiên tài đến Marcelo cũng phải bái phục

Don Juan, Theo Trí Thức Trẻ 20:54 08/04/2016

Trình ăn vạ của Marcelo cũng giỏi, nhưng chưa là gì so với những kịch sĩ có tên dưới đây.

Marcelo trở thành tâm điểm chỉ trích của dư luận khi anh có pha ăn vạ hài hước ở trận tứ kết lượt đi CL 2015/16 giữa Wolfsburg và Real Madrid rạng sáng 7/4 vừa qua. Dù chỉ bị đối phương chạm nhẹ vào người, nhưng hậu vệ Brazil vẫn lăn ra đất tỏ vẻ đau đớn. Trọng tài Rocchi đã bị Marcelo qua mặt nên rút thẻ vàng cảnh cáo Arnold.

Giới mộ điệu đều tỏ ra bất bình với tình huống ăn vạ của Marcelo. Tuy nhiên, trình ăn vạ của Marcelo vẫn chưa là gì nếu so với 10 cầu thủ dưới đây.

 Neymar (Brazil, Bán kết Confederations Cup 2013): Dù chỉ nhận 1 tác động nhẹ từ cầu thủ người Uruguay nhưng anh bất ngờ bay xa cả mét khiến Gargano vô cùng… kinh ngạc.

 Alberto Gilardino (AC Milan, Champions League 2007/2008): Dù cầu thủ Celtic xoạc bóng hụt nhưng Gilardino vẫn quyết định ngã ra sau vài giây suy nghĩ.

 David Luiz (Chelsea, Premier League 2012/13): Pha đánh nguội của Rafael Silva xứng đáng nhận thẻ đỏ nhưng tình huống ăn vạ mà Luiz thể hiện cũng đáng bị lên án mạnh mẽ.

Jurgen Klinsmann (Tuyển Đức, Chung kết WC 1990): Né được cú vào bóng của cầu thủ Argentina nhưng Klinsmann vẫn tỏ vẻ vô cùng đau đớn. Tình huống ăn vạ của tiền đạo người Đức khiến đối thủ bị truất quyền thi đấu.

 Dani Alves (Barcelona, Bán kết lượt đi CL 2010/11): Cũng vì tình huống giả vờ xuất sắc này của Alves mà Pepe đã phải lĩnh thẻ đỏ. Các pha quay chậm cho thấy Pepe chưa hề chạm vào chân của Dani Alves.

 Rivaldo (Tuyển Brazil, Bán kết World Cup 2002): Sau pha trả bóng của Hakan Unsal, Rivaldo lăn ra đất lăn lộn như thể đau lắm. Cầu thủ người Thổ Nhĩ Kỳ lập tức bị đuổi khỏi sân.

 Sergio Busquets (Barcelona, Bán kết lượt về CL 2009/10): Phút 28, tiền vệ Motta nhận thẻ đỏ vì bị cho là đã đánh nguội Busquets. Pha quay chậm cho thấy tiền vệ người Tây Ban Nha đã đóng kịch quá xuất sắc khiến cho trọng tài bị qua mặt.

 Carrasco (U23 Chile, Vòng loại U20 thế giới 2011): Trong pha tấn công của U20 Ecuador, Bryan Carrasco bên phía U20 Chile đã cầm tay Montaro tự đánh vào mặt mình. Đáng tiếc là pha ăn vạ của anh không thể qua mắt được trọng tài chính.

Ronaldo (Real Madrid, La Liga 2014/15): Ở trận đấu với Celta Vigo, CR7 đã trình diễn một trong những pha ăn vạ hay bậc nhất lịch sử bóng đá thế giới. Cụ thể, khi bị hậu vệ Celta Vigo chạm nhe vào người, CR7 lập tức nằm vật ra đất cứ như thể anh bị đẩy ngã. Hành động của Ronaldo đã qua mặt được trọng tài và đem về quả penalty cho Real Madrid.

 Steven Taylor (Newcastle United, Premier League 2005/06): Hậu vệ của Newcastle United thò tay ra đỡ bóng, nhưng giả vờ như bị sút trúng bụng. Hành động của Steven Taylor đã không thể qua mặt được trọng tài chính.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày