10 khoảnh khắc tuyệt vời nhất "Guardians of the Galaxy Vol. 2"

Huỳnh Sơn, Theo Trí Thức Trẻ 19:01 04/05/2017

Một lần nữa, Marvel khiến người hâm mộ cảm thấy hài lòng về bộ phim mà họ mang lại.

(Bài viết có tiết lộ nội dung phim)

Guardians of the Galaxy Vol.2 dù không mang đến cho bạn những cảm giác giống như phần đầu tiên, nhưng vẫn có những giá trị riêng biệt. Đạo diễn James Gunn mang đến cho người hâm mộ của Marvel những giây phút mà họ chờ đợi, mang đến cho khán giả một bé Groot vô cùng đáng yêu, một Drax vô duyên khiến bạn phải phì cười, các phân đoạn hành động mãn nhãn và hơn hêt là những cảnh khiến bạn không thể nào quên được.

10 khoảnh khắc tuyệt vời nhất Guardians of the Galaxy Vol. 2 - Ảnh 1.

Chẳng những vậy, Guardians of the Galaxy Vol. 2 còn có nội dung hay và những bản nhạc chạm đến trái tim, và cái chết hiếm hoi của một nhân vật chính diện sẽ khiến bạn phải bật khóc vì xúc động. Sau đây là 10 khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong bộ phim "Guardians of the Galaxy Vol.2", mọi người cùng xem qua nhé!

10. Groot và ngón chân đông lạnh

10 khoảnh khắc tuyệt vời nhất Guardians of the Galaxy Vol. 2 - Ảnh 2.

Sau khi Taserface và đồng bọn của hắn phản lại Yondu, hắn đã nhốt Yondu và Rocket lại, biến bé Groot trở thành vật nuôi trên tàu của bọn Ravenger. Yondu và Rocket đã giao cho Groot nhiệm vụ đi lấy chiếc vây gắn trên đầu mới của Yondu.

Groot bé bỏng, ngây thơ và đần độn không hiểu nổi điều mà Rocket và Yondu nói. Mỗi lần quay trở lại, cậu lại mang một món đồ không chút liên quan tới cái vây đỏ kia. Khi là quần lót của Yondu, khi là con mắt giả của một tên Ravenger, một cái bàn và cuối cùng là… ngón chân đông lạnh.

Hóa ra là Yondu nguyên một cái tủ lạnh để đựng ngón chân, ngón tay ngay trên tàu.

9. "Tôi nổi tiếng là nhiều phân mà"

10 khoảnh khắc tuyệt vời nhất Guardians of the Galaxy Vol. 2 - Ảnh 3.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ của người Soverign giao, Rocket đã ăn cắp mấy viên pin đắt giá của họ, khiến cả bọn phải bỏ chạy vì bị hàng trăm chiến thuyền của họ truy đuổi. Trong khi đang trên đường trốn chạy, cả nhóm vẫn không thể không tranh cãi, Rocket cảnh báo Star-Lord nếu anh không ăn nói cho cẩn thận thì cậu sẽ bỏ dưới giường Star-Lord… một đống phân.

Sau khi Star-Lord thách Rocket bỏ phân gấu mèo dưới giường mình, thì Rocket bảo rằng đó là phân của Drax chứ không phải của cậu ta. Ngay lúc này đây, Drax chẳng những không can họ ra mà còn khoái chí nói, "tôi nổi tiếng là người có nhiều phân mà". Drax có rất nhiều phân cảnh khiến khán giả phải cười, nhưng đây vẫn là cảnh bá đạo nhất.

8. Cái chết của Taserface

10 khoảnh khắc tuyệt vời nhất Guardians of the Galaxy Vol. 2 - Ảnh 4.

Không thể không nhắc đến những kẻ lố bịch như Taserface (Mặt điện) – hắn là thủ phạm phản bội Yondu và khơi mào nên cuộc nội chiến trong băng Ravenger, hắn là kẻ có cái tên mà khiến ai nghe đến cũng phải rùng mình.

Cái tên đáng sợ đến nỗi Rocket đang bị trói chặt trên ghế, mạng sống lâm nguy cũng phải cười sặc sụa vào khuôn mặt của kẻ có khuôn mặt như "Mặt Điện". Tên nghe thì có vẻ ngầu lắm, nhưng lại chẳng khác gì trò cười khi bị Rocket bóc phốt.

Cái tên đáng xấu hổ của tên phản bội này trở thành trò cười cho cả bọn Ravenger. Khi Taserface cận kề cái chết và giao tòa độ tàu của Yondu cho người Sovereign, hắn đã nhắn với tên trực tổng đài rằng phải cho Yondu biết chính là Taserface đã hại Yondu. Ngay lúc dầu sôi lửa bỏng ấy, tên trực tổng đài vẫn không thể không phì cười, còn Taserface thì cạn lời.

7. Cuộc chiến với quái vật Abilisk

10 khoảnh khắc tuyệt vời nhất Guardians of the Galaxy Vol. 2 - Ảnh 5.

Bộ phim mở đầu bằng cảnh các Vệ Binh chiến đấu với con quái vật Abilisk để bảo vệ mấy viên pin của người Soveigns

Cảnh phim diễn ra trên nền bài hát Electric Light Orchestra của Mr. Blue Sky. Trong khi các Vệ Binh bị con quái vật đánh bầm dập thì Groot vẫn vô tư nhảy nhót trên nền nhạc sôi động. Cuối cùng Gamora cũng giết được con quái vật bằng cách rạch bụng nó và cứu Drax ra.

Cảnh phim mở đầu này sẽ chẳng mấy đặc biệt nếu thiếu đi bé Groot nhảy múa hồn nhiên, bị tiếng nhạc cuốn đến cho quên đi việc bạn bè đang bị đánh tơi tả. Groot đã chứng tỏ được mình là nhân vật đã cuỗm hết sự dễ thương của bộ phim cho riêng mình.

6. Bí mật của Ego

10 khoảnh khắc tuyệt vời nhất Guardians of the Galaxy Vol. 2 - Ảnh 6.

Hành tình sống Ego – ba của Star-Lord tiết lộ với anh rằng ông ta đã sống hàng triệu năm và gặp rất nhiều chủng loài trong toàn vũ trụ… và ông ta rất thất vọng. Ego quyết định thực hiện mục đích sống của mình bằng cách tái tạo lại toàn bộ vũ trụ rộng lớn với sức mạnh của 2 Celestial là ông và Star-Lord.

Ego trồng các hạt giống trên hàng ngàn hành tinh mà ông đặt chân đến và dự định chuyển đổi nó thành bất cứ thứ gì mà ông tưởng tượng. Để làm được việc đó, ông cần sự giúp sức của hậu duệ của mình là Star-Lord để kích hoạt những hạt giống đó. Tuy nhiên, Star-Lord không phải là đứa con duy nhất của Ego. Sống hàng triệu năm và gặp rất nhiều giống loài, Ego đã có hàng trăm đứa con. Thế nhưng, không ai mang sức mạnh của Celestial để giúp ông thực hiện mưu đồ, và tất cả những đứa con vô dụng đó đều bị Ego giết.

Bấy nhiêu chuyện kinh khủng vẫn chưa làm Star-Lord chống lại người cha thất lạc nhiều năm. Chỉ khi ông tiết lộ rằng chính Ego đã đặt khối u vào não của mẹ Star-Lord để giết bà ấy, vì Ego sợ sẽ quay lại Trái Đất và không thể thực hiện kế hoạch của mình, Ego thực sự yêu mẹ của Star-Lord. Star-Lord đã ngay lập tức khai chiến với Ego ngay sau khi nghe được sự thật về cái chết của mẹ.

5. Gamora và Nebula tái hiện lại cảnh trong phim North by Northwest

10 khoảnh khắc tuyệt vời nhất Guardians of the Galaxy Vol. 2 - Ảnh 7.

Sau khi giúp bọn Ravenger bắt Yondu, Nebula lên đường truy lùng Gamora ở hành tinh Ego

Cảnh Nebula dùng máy bay đuổi theo Gamora được đạo lại y hệt cảnh trong bộ phim kinh điển North by Nortwest ra mắt năm 1959. Gamora ngồi giữa đồng trống thì phi thuyền của Nebula xuất hiện giữa không trung truy sát Gamora.

Gamora nhận ra con tàu đó đang tiến đến chỗ mình và bắt đầu chạy thục mạng trong khi Nebula trút cơn mưa đạn. Đạo diễn James Gunn cũng đã xác nhận rằng ông đã tái hiện lại cảnh phim kinh điển Alfred Hitchcock nhằm tôn vinh vị đạo diễn bậc thầy phim hành động này.

4. Vai diễn khách mời của David Hasselhoff

10 khoảnh khắc tuyệt vời nhất Guardians of the Galaxy Vol. 2 - Ảnh 9.

Trong khi Star-Lord và Ego đang đánh nhau, Ego biến hình thành người đàn ông mà Star-Lord luôn giả vờ rằng đó là ba của mình: David Hasselhoff

Trong một cảnh phim chiến đấu căng thẳng, thì bỗng nhiên mọi thứ trở nên bớt nghiêm túc hơn khi Hasselhoff trong bộ vest đỏ chói quen thuộc xuất hiện. David Hasselhoff đã vào vai chính mình trong phim, tuy chỉ là một vai khách mời nhưng lại thu hút được khá nhiều sự chú ý.

3. Nguyên cả đoạn credit

10 khoảnh khắc tuyệt vời nhất Guardians of the Galaxy Vol. 2 - Ảnh 10.

"Guardians of the Galaxy Vol. 2" là bộ phim đặc biệt nhất của Vũ trụ điện ảnh Marvel khi có đến 5 đoạn phim after-credit

Đầu tiên là cảnh Kraglin tập sử dụng mũi tên của Yondu và vô tình đâm vào người Drax, tiếp theo là Stakar tái lập lại đội Ravenger (có sự góp mặt của các diễn viên khách mời như Ving Rhames, Dương Tử Quỳnh, Michael Rosenbaum và Miley Cyrus), sau đó là cảnh Ayesha tiết lộ về đứa con đang thai nghén của mình là Adam Warlock, cảnh thứ 4 là cảnh Groot tuổi dậy thì chơi điện tử còn Star-Lord thì cứ như ông bố già khó tính, cuối cùng là cảnh Stan Lee tiết lộ mình là một Watcher, và những lần ông xuất hiện trong các bộ phim của Vũ trụ điện ảnh Marvel đều là một nhân vật.

Xuyên suốt đoạn giới thiệu còn có cảnh các diễn viên nhảy múa, trong đó còn có cả diễn viên Jeff Goldbum trong vai Grandmaster xuất hiện. Có thể nói, đối với một fan-boy, đoạn credit và các cảnh phim này là điều tuyệt vời nhất trong Guardians of the Galaxy Vol. 2.

2. Star-Lord biến thành Pac-Man

10 khoảnh khắc tuyệt vời nhất Guardians of the Galaxy Vol. 2 - Ảnh 11.

Là con của Ego, Star-Lord có thể điều khiển mọi thứ trên hành tinh Ego hệt như ba của mình

Cuộc chiến cuối cùng giữa Ego và Star-Lord vô cùng hoành tráng, giống như cuộc chiến giữa Superman và Zod nhưng hấp dẫn hơn, Picolo đấu với Goku trong Dragonball: Evolution nhưng nhiều kinh phí hơn… Ego dùng đất đá bọc xung quanh mình để hóa khổng lồ, Star-Lord cũng làm tương tự nhưng lại hóa thành… Pac-Man.

Lại một lần nữa chiến đấu căng thẳng thì đạo diễn lại khiến khán giả cười lăn ra ghế vì những thứ không chút liên quan, vượt quá sự tưởng tượng của khán giả.

1. Cái chết của Yondu

10 khoảnh khắc tuyệt vời nhất Guardians of the Galaxy Vol. 2 - Ảnh 12.

Cảnh phim xúc động nhất chính là lúc Yondu ở lại hành tin Ego để cứu Star-Lord ngay thời khắc hành tinh nổ tung

Tuy nhiên, chỉ còn một bộ đồ phi hành gia và một bộ phản lực, và Yondu đã đưa nó cho Star-Lord để cậu có thể sống sót ngoài không gian. Trong khi đó, Yondu từ từ lịm đi với nụ cười vẫn giữ trên môi ngay trước mắt Star-Lord. Star-Lord nhận ra rằng Yondu chính là David Hasselhoff mà anh từng mong ước, nhận ra rằng Yondu chính là ba của mình.

Nhân dịp Guardians of the Galaxy Vol. 2 được chiếu tại Việt Nam, hãng phát hành dành tặng khán giả 1 tượng Baby Groot, 1 mũ và 1 tập kèm kính 3d. Bạn hãy bình chọn xem nhân vật nào trong Guardians of the Galaxy là ấn tượng nhất kèm lý do và gửi vào hòm thư cinegame@kenh14.vn kèm thông tin cá nhân chi tiết. Chúc bạn may mắn!