10 bệnh nhân bị sốc phản vệ trong quá trình lọc máu được chuyển về Hà Nội điều trị ngay trong đêm

Định Nguyễn, Theo Thời Đại 00:09 30/05/2017

Tại cuộc họp báo, Tiến sỹ Đào Xuân Cơ - Phó trưởng Khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện Bạch Mai cho biết, 10 bệnh nhân bị tai biến trong quá trình lọc máu ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình sẽ được chuyển lên Hà Nội ngay trong đêm nay để kịp thời cứu chữa.

Tối 29/5, trong cuộc họp báo thông tin ban đầu về vụ việc 18 bệnh nhân bị tai biến trong quá trình lọc máu khiến 6 bệnh nhân tử vong, ông Trần Duy Khánh, Giám đốc Sở y tế tỉnh Hòa Bình cho biết đây là sự cố y khoa rất nghiêm trọng tại ngành y khoa tỉnh nhà từ trước đến nay.

Tại buổi họp báo, Tiến sỹ Đào Xuân Cơ - Phó trưởng Khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện Bạch Mai gửi lời chia sẻ với lãnh đạo bệnh viện nói riêng và người dân, người bệnh tỉnh Hoà Bình nói chung về sự cố nghiêm trọng này. 

10 bệnh nhân bị sốc phản vệ trong quá trình lọc máu được chuyển về Hà Nội điều trị ngay trong đêm - Ảnh 1.

Ông Trần Duy Khánh, Giám đốc Sở y tế tỉnh Hòa Bình

Đồng thời, Tiến sỹ Cơ cũng cho biết, các y bác sỹ đã hết sức cố gắng cứu chữa và 10 bệnh nhân này sẽ được chuyển lên Hà Nội ngay trong đêm nay, Bệnh viện Bạch Mai đã sẵn sàng tiếp nhận. 

"Các đơn vị đã chuẩn bị sẵn sàng để bảo đảm an toàn cho các bệnh nhân được di chuyển về Hà Nội. Bên cạnh đó, chúng tôi tham mưu cho lãnh đạo bộ và Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình có đơn vị lọc máu thì tiếp nhận các bệnh nhân phải đến kỳ lọc máu", ông Cơ nói. 

10 bệnh nhân bị sốc phản vệ trong quá trình lọc máu được chuyển về Hà Nội điều trị ngay trong đêm - Ảnh 2.

Tiến sỹ Đào Xuân Cơ - Phó trưởng Khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện Bạch Mai

Tiến sỹ Nguyễn Hữu Dũng,Trưởng khoa Thận nhân tạo, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, kinh nghiệm lọc máu, trong chạy thận nhân tạo có khá nhiều biến chứng xảy ra. Tuy nhiên, chỉ xảy ra đơn lẻ với các sự cố một số bệnh nhân chứ không nghiêm trọng như sự cố lần này. Có rất nhiều khâu tham gia vào việc để bệnh nhân được chạy thận nhân tạo, để tìm nguyên nhân phải thực hiện ngay lập tức. 

"Đối với các bệnh nhân gặp sự cố sẽ được điều trị tốt nhất. Đồng thời, tập trung cứu cho các bệnh nhân trong khoa khi các bệnh nhân đến ngày chạy thận nhưng chưa được chạy. Đây là một bài học cực kì đau xót đối với những y bác sỹ làm nghề chạy thận", ông Dũng chia sẻ. 

10 bệnh nhân bị sốc phản vệ trong quá trình lọc máu được chuyển về Hà Nội điều trị ngay trong đêm - Ảnh 3.

10 bệnh nhân sẽ được chuyển về Hà Nội điều trị ngay trong đêm nay.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, gần 20 bệnh nhân đang chạy thận thì có biểu hiện buồn nôn, tăng huyết áp, ngứa ngáy và có biểu hiện sốc phản vệ. Ngay lập tức các bác sĩ đã dừng hoạt động chạy thận để chuyển sang cấp cứu bệnh nhân. 

Bệnh viện đã huy động gần như toàn bộ các đơn vị chủ lực tập trung cấp cứu nạn nhân. Đến chiều cùng ngày, 6 người đã tử vong. Các bệnh nhân này đều bị suy thận mãn, đến bệnh viện để lọc máu chu kỳ. Thời điểm xảy ra vụ việc có 18 bệnh nhân đang chạy thận và tất cả đều gặp nạn. Toàn bộ thuốc, hóa chất dùng chạy thận đã được niêm phong để điều tra.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày