Nhật Bản: Tuyết "chôn chân" xe lửa, khách rã rời đứng cả đêm

Phạm Nghĩa, Theo Người Lao Động 23:04 12/01/2018

Hàng trăm hành khách buộc phải ở lại qua đêm 11-1 trong những toa xe lửa chật chội ở TP Niigata – Nhật Bản vì tuyết rơi dày đặc.

Theo các nhân viên cứu hộ, 5 người – gồm 1 người đàn ông khoảng 40 tuổi và 4 cô gái dưới 20 tuổi – gặp vấn đề về sức khoẻ sau khi chờ đợi một thời gian dài. Người đàn ông sau đó được chuyển tới bệnh viện.

Tàu lửa phục vụ trở lại vào sáng 12-1 (giờ địa phương), khoảng 15 giờ sau khi bị trì hoãn. Nhiều hành khách tỏ ra mệt mỏi vì đứng cả đêm trong những toa xe đông đúc.

Hơn một nửa số hành khách trên chuyến tàu chạy tuyến Shinetsu của Công ty Đường sắt miền Đông Nhật Bản đã được gia đình tới đón bằng xe hơi.

Nhật Bản: Tuyết chôn chân xe lửa, khách rã rời đứng cả đêm - Ảnh 1.

430 người mắc kẹt trong tàu lửa vì tuyết rơi dày. Ảnh: KYODO

Ban quản lý cho biết đèn và hệ thống sưởi ấm bên trong xe lửa vẫn hoạt động bình thường. Chỉ có giấy vệ sinh hết và hành khách phải chờ đợi để sử dụng phòng tắm.

Chuyến tàu khởi hành từ TP Niigata, dự kiến đến TP Nagaoka nhưng bị mắc kẹt lúc 18 giờ 55 phút ngày 11-1, giữa 2 ga Tokoji và Obiori ở TP Sanjo, nơi tuyết phủ dày đến 77 cm thời điểm đó.

Hai chuyến tàu lửa phía sau cũng bị trì hoãn khiến 400 hành khách tạm thời bị mắc kẹt nhưng sau đó họ chuyển sang đi xe buýt. Khoảng 410 chiếc xe tạm thời bị mắc kẹt trên đường cao tốc Hokuriku ở các tỉnh Toyama và Ishikawa.

Nhật Bản: Tuyết chôn chân xe lửa, khách rã rời đứng cả đêm - Ảnh 2.

Hành khách chờ đợi trong xe lửa. Ảnh: KYODO

Trong khi đó, tại Hàn Quốc, đợt không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến quốc gia này hôm 12-1 với mức nhiệt độ thấp nhất là -15 độ C ở thủ đô Seoul (cao nhất là -6 độ C) và -20 độ C ở TP Chuncheon, tỉnh Gangwon vào lúc 9 giờ.

Gió lạnh tràn qua hầu hết các khu vực của Hàn Quốc với nhiệt độ dao động từ -19,9 độ C ở TP Incheon đến -13,9 độ C ở thành phố cảng Busan.

Tuyết được nhìn thấy rơi dày ở một số khu vực bờ biển phía Tây, đảo Jeju (tuyết phủ dày 30 cm), các đảo Ulleungdo và Dokdo, theo Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc. Hơn 100 chuyến bay bị trì hoãn hoặc huỷ bỏ.

Nhật Bản: Tuyết chôn chân xe lửa, khách rã rời đứng cả đêm - Ảnh 3.

Du khách nằm la liệt tại sân bay quốc tế Jeju - Hàn Quốc hôm 12-1 vì bị trì hoãn. Ảnh: EPA

Tại tỉnh Bắc Jeolla, cảnh sát cho hay gần 500 vụ tai nạn giao thông đã xảy ra trên các con đường trơn trượt kể từ ngày 9-1. Nhà cung cấp Korea Power Exchange phải yêu cầu các công ty địa phương cắt giảm việc sử dụng điện nhằm ổn định lượng điện dự trữ.

Các nhà dự báo thời tiết kêu gọi người dân thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết khi ra ngoài, đồng thời cảnh báo về tình trạng tê cóng và nguy cơ hạ thân nhiệt. Nhiệt độ ở Hàn Quốc dự kiến ấm hơn vào ngày 14-1 tới.

(Theo Kyodo, Straits Times)